Campuchia đưa ra biện pháp an ninh khi biểu tình

Bộ Nội vụ Campuchia đã cho phép CNRP tổ chức cuộc biểu tình bất bạo động, nhưng sẽ không được phép diễu hành hay lập trại.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ Nội vụ Campuchia đã cho phép đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) tổ chức cuộc biểu tình bất bạo động vào sáng 7/9 tại Quảng trường Dân chủ (còn gọi là Công viên Tự do), nhưng không được phép diễu hành hay lập trại.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa đại diện Tòa thị chính Phnom Penh với đại diện phe đối lập vào ngày 5/9.

Theo đó, phe đối lập phải chịu trách nhiệm về những bất ổn có thể xảy ra cũng như phải hợp tác với chính quyền để bảo đảm an toàn và an ninh.

[Đối lập Campuchia huấn luyện biểu tình bất bạo động]

Bộ Nội vụ yêu cầu cuộc biểu tình bất bạo động của phe đối lập chỉ được tập trung ở một địa điểm duy nhất là quảng trường, không được diễu hành và số người tham gia không quá 1 vạn người, tính theo diện tích của quảng trường.

Đặc biệt, quy định nêu rõ nghiêm cấm không được lập trại ở Quảng trường Dân chủ và bất kỳ nơi công cộng nào khác ở thủ đô Phnom Penh.

Trước đó, phe đối lập tuyên bố cuộc biểu tình sẽ có 2 vạn người tham gia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục