Campuchia được WHO công nhận đã xóa bỏ bệnh phù chân voi

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11/10 đã trao Campuchia quyết định công nhận là quốc gia xóa bỏ được bệnh giun chỉ bạch huyết, còn gọi là bệnh phù chân voi.
Campuchia được WHO công nhận đã xóa bỏ bệnh phù chân voi ảnh 1Một người bị bệnh phù chân voi. (Nguồn: alamy.com)

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11/10 đã trao Campuchia quyết định công nhận là quốc gia xóa bỏ được bệnh giun chỉ bạch huyết, còn gọi là bệnh phù chân voi. 

Ông Mom Bunheng, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia khẳng định công nhận trên là niềm tự hào chung của người dân, đồng thời cũng là kết quả cho những nỗ lực chung của ngành y tế trong việc đẩy lùi bệnh tật và cải thiện sức khỏe người dân. 

Bệnh phù chân voi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng ở nhiều quốc gia nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Theo ước tính của WHO, hiện có 120 triệu người nhiễm bệnh tại 80 quốc gia, với 40 triệu người bị biến dạng và mất khả năng sinh hoạt.

Bệnh do muỗi mang ấu trùng giun chỉ truyền sang người, sau đó ấu trùng ký sinh sẽ định vị lại trong da và xâm nhập vào cơ thể người bệnh.

Ở Campuchia, bệnh này thường xuất hiện tại các tỉnh khu vực phía Đông Bắc, giáp với khu vực Tây Nguyên của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục