Campuchia giảm quân tại khu đền Preah Vihear

Một số binh sĩ và xe thiết giáp của Campuchia đóng tại khu vực đền Preah Vihear giáp giới Thái Lan đã được điều chuyển trở về căn cứ cũ.
Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, Tướng Chea Dara cho biết một số binh sĩ và xe thiết giáp của quân đội Campuchia đóng tại khu vực đền Preah Vihear giáp giới Thái Lan đã được điều chuyển trở về căn cứ cũ ngày 26/8.

Số binh sĩ trên thuộc Lữ đoàn can thiệp nhanh 11, binh sĩ địa phương của các tỉnh Siem Reap, Kompong Thom và Đơn vị cảnh vệ của Thủ tướng Hun Sen.

Tờ báo in bằng tiếng Khmer Ramsei Kampuchia dẫn lời Tướng Chea Dara nhấn mạnh việc này nhằm đảm bảo "khu vực biên giới hoàn toàn an ninh, an toàn, phát triển tốt đẹp mà không có đối đầu vũ trang với các nước láng giềng".

Việc giảm quân tại khu vực Preah Vihear được thực hiện theo lệnh của Thủ tướng Hun Sen đưa ra ngày 22/8, cũng như theo thỏa thuận giữa Tư lệnh các lực lượng vũ trang hai nước Campuchia và Thái Lan trong cuộc gặp ngày 24/8 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia vừa qua nhằm giảm căng thẳng trên toàn tuyến biên giới chung.

Tuy nhiên, Tướng Chea Dara khẳng định nếu tình hình thay đổi, quân đội Campuchia sẽ nhanh chóng huy động binh sĩ đến khu vực này.

Từ ngày 15/7/2008, Campuchia và Thái Lan đã đưa vũ khí hạng nặng đến khu vực biên giới gần ngôi đền cổ Preah Vihear. Một số vụ giao tranh đã gây thương vong cho cả hai bên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục