Campuchia kết án tù một sinh viên kêu gọi "cách mạng màu"

Tòa Phúc thẩm Campuchia ngày 21/7 đã giữ nguyên bản án 18 tháng tù giam đối với một sinh viên đại học đã đưa ra lời kêu gọi thực hiện "các mạng màu" trên Facebook hồi năm ngoái.
Campuchia kết án tù một sinh viên kêu gọi "cách mạng màu" ảnh 1Kong Raya rời tòa án ở Phnom Penh hôm 21/7 (Nguồn: CD)

Tòa Phúc thẩm Campuchia ngày 21/7 đã giữ nguyên bản án 18 tháng tù giam đối với một sinh viên đại học đã đưa ra lời kêu gọi thực hiện "các mạng màu" trên Facebook hồi năm ngoái, với kết luận sinh viên này đã kích động tội ác thông qua những bài đăng của mình trên mạng xã hội.

Theo Cambodia Daily, sinh viên Kong Raya (25 tuổi) đã bị bắt giữ hồi tháng 8 năm ngoái khi đang trên đường đến Đại học Khemarak ở thủ đô Phnom Penh, sau đó bị cáo buộc "xúi giục."

Trên trang Facebook của mình, sinh viên này đã kêu gọi "thực hiện cách mạng màu" đồng thời xúc phạm Đức Vua Campuchia.

Hồi tháng Ba năm nay, Tòa án Phnom Penh đã kết án 18 tháng tù giam đối với Raya. Sau đó, người này đã kháng án.

Trong phiên phúc thẩm hôm 21/7, chánh án Sin Visal tòa đã tuyên bố có đủ các yếu tố để kết tội Raya và cho rằng hành động của sinh viên trên cần phải được nghiêm trị.

Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị tại Campuchia có dấu hiệu bất ổn khi quân đội nước này đang tiến hành điều tra một âm mưu đảo chính.

Cuối tuần này, hàng nghìn người cũng sẽ đổ về thủ đô Phnom Penh tham dự lễ tang một nhà bình luận chính trị mới bị ám sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục