Campuchia kêu gọi giải pháp hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ngày 20/4 đã kêu gọi giải quyết hòa bình các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.
Campuchia kêu gọi giải pháp hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Samdech Hun Sen phát biểu tại một buổi lễ ở Phnom Penh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ngày 20/4 đã kêu gọi giải quyết hòa bình các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.

Lời kêu gọi trên được ông Hun Sen đưa ra tại một buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên đại học ở thủ đô Phnom Penh.

Ông nói: "Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên liên quan sẽ tìm ra các biện pháp để đảm bảo an toàn trên Bán đảo Triều Tiên thông qua việc nối lại cuộc đàm phán 6 bên hoặc các biện pháp hòa bình khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi kiềm chế và không sử dụng vũ lực."

[Hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ bàn về Triều Tiên và Biển Đông]

Theo ông, nếu nổ ra một cuộc chiến tranh trên bán đảo này, không bên nào sẽ thắng cuộc.

Trong khi đó, ông Hun Sen cho biết Chính phủ Campuchia không có kế hoạch sơ tán hơn 40.000 lao động di cư Campuchia tại Hàn Quốc. Ông hối thúc những người lao động này giữ bình tĩnh và tiếp tục công việc bình thường.

Ông nói thêm: "Chính phủ Campuchia đang theo dõi chặt chẽ tình hình Bán đảo Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục