Campuchia: Khách du lịch biển giảm do hạ tầng yếu kém

Lượng du khách đến với các địa phương của Campuchia giảm do sự yếu kém về cơ sở hạ tầng giao thông.
Campuchia: Khách du lịch biển giảm do hạ tầng yếu kém ảnh 1Khách tham quan đảo Koh Preus trên vùng biển Sihanoukvill. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Thống kê từ các khu du lịch biển tại Campuchia cho thấy cơ sở hạ tầng giao thông đang chiếm giữ vai trò quan trọng trong việc thu hút du khách đến với những bãi biển đẹp còn hoang sơ của đất nước Chùa Tháp.

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Koh Kong, địa phương cực Tây Campuchia, hơn 28.000 du khách nước ngoài đến với địa phương này trong 3 tháng đầu năm nay, giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2013.

Tỉnh Kampot, nơi có những bãi biển nước xanh, cát trắng và khu du lịch Bokor nổi tiếng cũng chỉ đón khoảng 30.000 lượt khách, giảm khoảng 15% so với quý 1 năm trước.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Campuchia, ông Ang Kim Eang cho rằng sự giảm sút lượng du khách đến với Koh Kong và Kampot do sự yếu kém về cơ sở hạ tầng giao thông. Các du khách muốn đến với những bãi biển, đảo tại Koh Kong, Kampot cũng như khu du lịch Bokor chỉ có thể đi đường bộ.

Trong khi đó, khách du lịch đến với những bãi biển tại tỉnh Sihanoukville và Kep vẫn đạt mức tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ năm trước, nhờ du khách có thêm sự lựa chọn phương tiện đi lại bằng đường hàng không bên cạnh hình thức du lịch đường bộ truyền thống. Hai địa phương nói trên cũng được đánh giá cao về việc phát triển ổn định hạ tầng cơ sở phục vụ du lịch cũng như hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch biển.

Dù hiện chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong cơ cấu du lịch của Campuchia, nhưng du lịch biển được đánh giá là một lĩnh vực đầy tiềm năng của đất nước Chùa Tháp. Campuchia sở hữu khoảng 500km bờ biển với những bãi biển ở Kep, Sihanoukville, Kampot nằm trong danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới. Bên cạnh đó, những hòn đảo phong cảnh nguyên sơ cũng là địa điểm thu hút du khách nước ngoài khi đến với các vùng biển của Campuchia.

Du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, luôn đạt mức tăng trưởng ổn định từ 15-20%, đóng góp tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm quốc nội của của Campuchia. Năm 2013, Campuchia đón 4,2 triệu lượt khách nước ngoài, và đạt doanh thu 2,6 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục