Campuchia khánh thành nhà máy đường tinh khiết lớn nhất châu Á

Nhà máy trên do công ty Rui Feng International của Trung Quốc đầu tư, với tổng số vốn dự kiến hơn 1 tỷ USD và tạo việc làm cho hơn 14.000 lao động.
Campuchia khánh thành nhà máy đường tinh khiết lớn nhất châu Á ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: phnompenhpost.com)

Theo trang mạng Tin nhanh Campuchia, ngày 19/4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã dự lễ khai trương nhà máy sản xuất đường tinh khiết tại làng Pothi Teap, xã Mlou Prey, huyện Chhep, thuộc tỉnh Preah Vihear.

Nhà máy trên do công ty Rui Feng International của Trung Quốc đầu tư, với tổng số vốn dự kiến hơn 1 tỷ USD.

Hiện nhà máy đang ở giai đoạn 1 của dự án với mức đầu tư trên 360 triệu USD, tạo việc làm cho 7.000 lao động. Dự kiến khi hoàn thành, nhà máy sẽ tạo việc làm cho hơn 14.000 lao động và nhiều công việc khác cho người dân địa phương.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Hun Sen cho rằng dự án đầu tư lớn này cho thấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư đối với Chính phủ Campuchia, đồng thời cam kết các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Campuchia sẽ hỗ trợ tốt nhất để việc đầu tư mang lại hiệu quả tốt nhất.

Nhà máy trên được trang bị dây chuyền tự động sản xuất đường tinh khiết lớn nhất tại châu Á, với công suất hơn 1.000 tấn đường/ngày và vùng mía nguyên liệu được quy hoạch là 13.000ha. Ngoài ra, nhà máy này còn sản xuất điện và phân hữu cơ từ bã mía./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục