Campuchia khởi công dự án nâng cấp quốc lộ 68

Dự án nâng cấp quốc lộ 68 nối huyện Kralanh thuộc tỉnh Siem Reap tới O'Smach thuộc tỉnh Oddar Meanchey, giáp tỉnh Surin của Thái Lan.
Báo "Dân tộc" (Thái Lan) ngày 7/12 cho biết cuối tuần qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chủ trì lễ khởi công dự án nâng cấp quốc lộ 68 nối huyện Kralanh thuộc tỉnh Siem Reap tới O'Smach thuộc tỉnh Oddar Meanchey, giáp tỉnh Surin của Thái Lan.

Việc khởi công dự án được thực hiện mà không sử dụng nguồn tín dụng của Thái Lan.

Theo nguồn tin trên, Chính phủ Campuchia sẽ chi 33 triệu USD để nâng cấp tuyến giao thông quan trọng dài 117km nói trên và dự án sẽ được thực hiện trong vòng hai năm.

Tại lễ khởi công, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh quốc lộ 68 không chỉ nối các vùng miền Đông với miền Tây Campuchia và nước láng giềng Thái Lan mà còn góp phần thúc đẩy giao thông giữa các nước thành viên ASEAN, trong đó có các nước lưu vực sông Mekong.

Hồi tháng 8, Thái Lan và Campuchia đã ký thỏa thuận dành khoản tín dụng trị giá 1,4 tỷ bath (khoảng 40 triệu USD) cho dự án trên, song Thủ tướng Hun Sen đã khước từ với lý do Chính phủ Thái Lan không gửi văn bản xác nhận đúng thời hạn.

Theo một nguồn tin ngoại giao, trong cuộc điện đàm tuần trước, Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc tái bổ nhiệm đại sứ của hai nước.

Trong khi đó, báo chí Phnom Penh ngày 6/12 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết quân đội Thái Lan và Campuchia vẫn duy trì quan hệ tốt mặc dù hai nước đang căng thẳng về mặt ngoại giao.

Theo ông Wongsuwan, mâu thuẫn giữa hai bên xung quanh vấn đề cựu Thủ tướng Thái Lan lưu vong Thaksin Sinawatra làm cố vấn kinh tế cho Chính phủ Campuchia không ảnh hưởng tới sự hợp tác giữa quân đội hai nước dọc tuyến biên giới chung, nhất là tại khu vực đền Preah Vihear./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục