Campuchia: Không phát hiện thấy lỗi nào liên quan đến kết quả bầu cử

Quá trình kiểm tra và xác minh về kết quả bầu cử Quốc hội khóa VI của Campuchia được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia thực hiện trong thời gian từ ngày 3-6/8.
Campuchia: Không phát hiện thấy lỗi nào liên quan đến kết quả bầu cử ảnh 1Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Phnom Penh, Campuchia ngày 29/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) ngày 7/8 đã có thông báo về việc kết thúc quá trình kiểm tra và xác minh về kết quả bầu cử Quốc hội khóa VI của nước này diễn ra hôm 29/7.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, quá trình kiểm tra và xác minh về kết quả bầu cử Quốc hội khóa VI được NEC thực hiện trong thời gian từ ngày 3-6/8.

Theo NEC, qua kiểm tra và xác minh, không phát hiện thấy lỗi nào liên quan đến kết quả bầu cử.

[Mega Story] Sự lựa chọn và những kỳ vọng của cử tri Campuchia

Việc NEC thành lập một ủy ban để kiểm tra và xác minh về kết quả bầu cử Quốc hội khóa VI khi NEC đã nhận được 2.525 khiếu nại, bao gồm 3 khiếu nại của đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, 2.520 khiếu nại của Liên minh vì Dân chủ và 2 khiếu nại của đảng Dân chủ cơ sở.

Theo lịch trình, NEC sẽ công bố kết quả sơ bộ vào ngày 11/8 và NEC sẽ công bố kết quả chính thức vào ngày 15/8 tới.

Cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VI có 20 đảng tham gia tranh cử 125 ghế nghị sĩ trong Quốc hội.

NEC cho biết cuộc bầu cử đã thành công với 82,17% số cử tri đã đi bầu. Số cử tri đi bầu lần này cao hơn nhiều so với số cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa V, tổ chức năm 2013, với trên 69,60% cử tri đi bầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục