Campuchia kỷ niệm 31 năm ngày lật đổ Khmer Đỏ

Hàng nghìn người dân Campuchia đã tham dự lễ kỷ niệm 31 năm Ngày Chiến thắng Khmer Đỏ, giải phóng nhân dân khỏi họa diệt chủng.

Sáng 7/1, Campuchia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 31 năm Ngày Chiến thắng (7/1/1979 - 7/1/2010) lật đổ chế độ Khmer Đỏ, giải phóng nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng.

Hàng nghìn người dân Campuchia đã tham dự buổi lễ mang ý nghĩa lịch sử trọng đại này tại trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ở thủ đô Phnom Penh.

Tới dự có Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) kiêm Chủ tịch Thượng viện Chea Sim, Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, các bộ trưởng, tướng lĩnh quân đội cùng đại diện các phái đoàn ngoại giao và nhiều tổ chức quốc tế tại Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Anh Dũng đã tới dự và trao lẵng hoa chúc mừng.

Trong bài diễn văn quan trọng tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Chea Sim đã ôn lại quá trình đấu tranh anh dũng của toàn thể nhân dân Campuchia nhằm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Diễn văn cũng đồng thời nêu bật những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế và xã hội mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong công cuộc hồi sinh, khôi phục và xây dựng đất nước suốt 31 năm qua.

Chủ tịch Chea Sim khẳng định, đất nước Campuchia mãi mãi khắc sâu trong tim sự giúp đỡ vô giá của quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã kịp thời đáp lại lời kêu gọi của nhân dân Campuchia trong nhiệm vụ lật đổ chế độ diệt chủng và bảo vệ sự hồi sinh của đất nước Campuchia.

Chủ tịch Chea Sim nhấn mạnh trong năm 2010, nhân dân Campuchia cần nỗ lực nhiều hơn nữa để thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, duy trì hòa bình, ổn định và hòa giải dân tộc.

Ông cũng khẳng định CPP luôn ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc thực hiện Luật cải cách tài chính năm 2010, một công cụ quan trọng nhằm hiện thực hóa các chính sách phát triển đất nước, đặc biệt là Chiến lược phát triển Tứ giác giai đoạn II, ứng phó hiệu quả với những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu.

Chủ tịch Chea Sim khẳng định CPP luôn ủng hộ tiến trình xét xử của Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC), song nhấn mạnh CPP phản đối bất kỳ mưu toan nào lợi dụng ECCC vào những mục đích xấu, ảnh hưởng tới hòa bình, hòa giải dân tộc và phát triển đất nước.

Trong bài diễn văn, Chủ tịch Chea Sim khẳng định CPP đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác phân giới cắm mốc với hai nước láng giềng Việt Nam và Lào. CPP kịch liệt lên án một số thế lực phớt lờ lợi ích dân tộc khi có những hành động ngăn cản tiến trình phân giới cắm mốc.

Ông cũng nhấn mạnh CPP luôn ủng hộ lập trường của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao và tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề biên giới với Thái Lan, nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình giữa hai nước, vì tình hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch Chea Sim nêu rõ CPP tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Hun Sen ứng cử vị trí đứng đầu Chính phủ Hoàng gia trong nhiệm kỳ tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục