Campuchia: Lũ lụt làm 19 người chết, hàng nghìn người sơ tán

Một quan chức cấp cao Campuchia cho biết ít nhất 19 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán do lũ lụt hoành hành ở nhiều tỉnh thành của nước này kể từ tuần trước.
Campuchia: Lũ lụt làm 19 người chết, hàng nghìn người sơ tán ảnh 1Ngập lụt tại tỉnh Kandal, miền nam Campuchia ngày 5/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một quan chức cấp cao Campuchia ngày 9/8 cho biết ít nhất 19 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán do lũ lụt hoành hành ở nhiều tỉnh thành của nước này kể từ tuần trước.

Phát biểu với phóng viên khi đang đi kiểm tra tình hình lũ lụt ở tỉnh Kandal, miền Nam Campuchia, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Quản lý thảm họa (NCDM) Nhim Vanda cho biết tình trạng lũ lụt nghiêm trọng hiện nay là do lượng mưa nhiều trong mùa mưa và nước ở nhiều con sông đã tràn bờ, trong đó có sông Mekong.

Quan chức này cho biết hiện đã có 12 trong tổng số 25 tỉnh thành của Campuchia đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ lũ lụt. Kể từ tuần trước đến nay đã có 19 người thiệt mạng và hơn 8.000 hộ gia đình phải rời bỏ nhà cửa sơ tán đến những vùng đất cao hơn.

Trước đó, ngày 7/8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi cư dân sinh sống dọc sông Mekong và hồ Tonle Sap nâng cao cảnh giác trước nguy cơ lũ lụt và đề nghị chính quyền địa phương hợp tác chặt chẽ với Hội Chữ thập Đỏ Campuchia để hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Campuchia trong khoảng thời gian từ tháng 8-10 hàng năm.

Theo NCDM, những trận lũ lụt năm ngoái đã cướp đi sinh mạng của 168 người và ảnh hưởng tới cuộc sống của 1,8 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục