Campuchia mở lại cây cầu sau thảm kịch giẫm đạp

Chính quyền thành phố Phnom Penh đã cho khôi phục hoạt động giao thông trên cầu Koh Pich sau thảm kịch giẫm đạp ngày 22/11.
Ngày 8/12, chính quyền thành phố Phnom Penh của Campuchia đã cho khôi phục hoạt động giao thông trên cầu Koh Pich sau thảm kịch giẫm đạp trong dịp Lễ hội Nước ngày 22/11 làm hơn 350 người thiệt mạng.

Tại buổi lễ mở lại cầu, các nhà sư đã cầu nguyện hạnh phúc và bình an cho người dân.

Thị trưởng Phnom Penh Kep Chuktema tham dự buổi lễ nhấn mạnh thảm kịch đau xót trên là bài học lớn trong việc tổ chức những sự kiện có đông người tham gia, đồng thời cam kết sau này chính quyền sẽ có kế hoạch tổng thể khi tổ chức những sự kiện như vậy và không cho phép tái diễn thảm kịch tương tự.

Thị trưởng Chuktema cho biết chính quyền sẽ cho xây thêm 2 cây cầu song song cầu Koh Pich để giảm tải giao thông qua sông Bassac.

Cầu Koh Pich rộng 7m và dài 101m, có tải trọng 500 tấn. Vụ giẫm đạp xảy ra vào thời điểm mật độ người lưu thông trên cầu đi đến đảo xem hòa nhạc trong dịp Lễ hội Nước quá đông, chen lấn xô đẩy nhau đến ngạt thở, đồng thời trong đám đông loan tin giật điện và cầu sắp sập khiến mọi người hoảng loạn.

Ít nhất 351 người thiệt mạng và 394 người bị thương trong thảm kịch này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục