Campuchia mở phiên tòa xét xử kỹ sư người Thái

Anh Siwarak Chothipong, 31 tuổi, kỹ sư người Thái Lan bị xét xử với tội danh liên quan đến "an ninh quốc gia và an ninh công cộng".
Ngày 8/12, Campuchia mở phiên tòa xét xử kỹ sư người Thái Lan, bị bắt giữ hồi tháng trước với cáo buộc làm gián điệp.

Chánh án Tòa án thành phố Phnom Penh, ông Ke Sakhan cho biết anh Siwarak Chothipong, 31 tuổi, vốn là nhân viên Cơ quan dịch vụ không lưu Campuchia, bị xét xử với tội danh liên quan đến "an ninh quốc gia và an ninh công cộng".

Siwarak có thể phải đối mặt với bản án cao nhất là 15 năm tù giam. Người thân của Siwarak và các nhân viên ngoại giao Thái Lan cũng được tham dự phiên tòa.

Nhân viên này bị Campuchia bắt giữ hôm 12/11 vừa qua vì bị nghi cung cấp số liệu về chuyến bay của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho Đại sứ quán Thái Lan, khi ông Thaksin đến Campuchia hồi tháng trước.

Vụ bắt giữ Siwarak xảy ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Thái Lan và Campuchia bùng lên sau khi ông Thaksin được mời làm cố vấn kinh tế cho Thủ tướng Hun Sen và Hoàng gia Campuchia.

Theo các chuyên gia, "cuộc khủng hoảng ngoại giao" giữa hai quốc gia láng giềng này có thể trầm trọng hơn sau vụ xét xử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục