Campuchia mở rộng bộ máy kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp

Campuchia đã thành lập thêm 89 đơn vị phụ trách kiểm soát nhập cư ở cấp huyện trên cả nước, nhằm đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp.
Campuchia mở rộng bộ máy kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp ảnh 1Người dân Campuchia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Campuchia đã thành lập thêm 89 đơn vị phụ trách kiểm soát nhập cư ở cấp huyện trên cả nước, nhằm đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp.

Tổng cục trưởng Tổng cục Nhập cư, Bộ Nội vụ Campuchia, Thống tướng Sok Phal ngày 21/7 cho biết quyết định mở rộng bộ máy kiểm soát nhập cư tới địa bàn cấp huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm soát nhập cư tại cơ sở, thay vì phụ thuộc vào một đơn vị cấp tỉnh như trước đây.

Cơ quan kiểm soát nhập cư cấp huyện sẽ thực hiện nhiệm vụ tổng kiểm tra, sàng lọc, xử lý người nhập cư bất hợp pháp và bảo vệ sự an toàn cho người nước ngoài tại Campuchia.

Thời gian vừa qua, Campuchia đã đẩy mạnh các chiến dịch tổng kiểm tra người lao động nhập cư và người nhập cư bất hợp pháp.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Campuchia đã phát hiện và trục xuất 1.200 người nhập cư bất hợp pháp.

Số người nhập cư bất hợp pháp vào Campuchia đến từ hàng chục quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục