Campuchia mời Việt Nam dự hội nghị về bom mìn

Đại diện Chính phủ Campuchia đã chuyển lời mời Việt Nam dự hội nghị thứ 11 các nước thành viên Công ước về mìn sát thương ở nước này.
Sáng 18/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông Prak Sokhonn, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen kiêm Phó trưởng Cơ quan Bom mìn và Hỗ trợ nạn nhân Campuchia.

Bộ trưởng Prak Sokhonn chúc mừng Bộ trưởng Phạm Bình Minh trên cương vị công tác mới; bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Prak Sokhonn chia sẻ các nỗ lực của Campuchia trong rà phá bom mìn và hỗ trợ nạn nhân của mìn sát thương; cho biết Campuchia sẽ đăng cai Hội nghị lần thứ 11 các quốc gia thành viên Công ước về mìn sát thương (28/11-2/12/2011) và mời Việt Nam tham dự hội nghị này.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chào mừng bộ trưởng Prak Sokhonn đến thăm Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ giữa hai nước. Bộ trưởng khẳng định là một trong những nước chịu hậu quả nặng nề của bom mìn do chiến tranh, Việt Nam ủng hộ và luôn có các hành động phù hợp tinh thần nhân đạo của Công ước về mìn sát thương; Việt Nam đang nỗ lực giải quyết các hậu quả của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh và mong nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với các nỗ lực này.

Bộ trưởng cảm ơn lời mời của Campuchia và cho biết Việt Nam sẽ cử đại diện tham gia hội nghị nhằm chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm của các nước.

Trong buổi chiều cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã tiếp Ngài Prak Sokhonn đến chào xã giao.

Trung tướng Nguyên Thành Cung cho biết, số lượng bom đạn do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam là hơn 15 triệu tấn.

Số lượng bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ước tính khoảng 800.000 tấn. Chỉ ước tính từ khi kết thúc chiến tranh đến nay đã có hàng chục nghìn người và bị thương do bom, mìn còn sót lại gây ra.

Để dọn sạch hết bom, mìn, vật nổ tại Việt Nam ước tính cần 10 tỷ USD. Việt Nam đang triển khai thực hiện điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn trên phạm vi toàn quốc.

Dự kiến hết năm 2014 sẽ hoàn thành; xây dựng chiến lược, chính sách và chương trình vận động tài trợ quốc tế cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; hoàn chỉnh việc xây dựng Trung tâm quản lý dữ liệu quốc gia để đưa vào hoạt động, triển khai thực hiện dự án rà phá bom mìn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt khối lượng từ 80 đến 100 nghìn ha/năm, tiếp tục cử cán bộ tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế về rà phá bom mìn vật liệu nổ khắc phục hậu quả chiến tranh.

Những năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, rà phá bom mìn, vật nổ tại một số tỉnh tại Campuchia.

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Thành Cung cảm ơn Chính phủ, nhân dân Campuchia đã giúp đỡ tận tình trong lĩnh vực tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về Việt Nam.

Ngài Prak Sokhonn thông báo tình hình bom mìn còn sót lại sau chiến tranh và những nỗ lực của Chính phủ Campuchia trong việc rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh cũng như hợp tác quốc tế về vấn đề trên; bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Ngài Prak Sokhonn khẳng định Chính phủ và nhân dân Campuchia tiếp tục giúp Việt Nam tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục