Campuchia muốn đàm phán với Thái ở nước thứ 3

Theo Thủ tướng Hun Sen, không có cuộc họp nào tại Campuchia hay Thái Lan, mà đàm phán phải được tiến hành tại một nước thứ ba.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 28/3 đã bác bỏ đề xuất của giới chức quân sự Thái Lan về việc tổ chức cuộc họp của Ủy ban biên giới chung (GBC) và Ủy ban hỗn hợp phân định biên giới trên bộ (JBC) giữa hai nước tại Campuchia hoặc Thái Lan, thay vì tại Indonesia.

Thủ tướng Campuchia cho biết tuần trước, tùy viên quân sự Thái Lan đã gửi một bức thư đến Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh đề xuất tổ chức cuộc gặp lần thứ 8 của GBC tại Campuchia hoặc Thái Lan, thay vì tại Bogor, Indonesia vào ngày 7-8/4 tới với sự tham dự của Indonesia.

Phát biểu trong một buổi lễ tốt nghiệp tại Viện Đào tào Công nghệ quốc gia ngày 28/3, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh "sẽ không có bất kỳ cuộc họp nào tại Campuchia hay Thái Lan về vấn đề tranh chấp lãnh thổ, đàm phán phải được tiến hành tại một nước thứ ba."

Theo ông Hun Sen, Campuchia đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp tại Bogor, và nếu Thái Lan từ chối đối thoại với Campuchia có sự trung gian của Indonesia, Campuchia sẽ nêu vấn đề tranh chấp biên giới gần khu vực đền Preah Vihear tại Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến diễn ra từ ngày 7-8/5.

Trước đó, ngày 24/3, Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayut Chan-ocha cho biết không muốn bất kỳ bên thứ 3 nào tham dự các cuộc họp của GBC và JBC. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon cũng khẳng định sẽ không đến Indonesia dự các cuộc họp của JBC hay GBC, và tuyên bố chỉ hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nếu cuộc họp được tổ chức tại Thái Lan hay Campuchia.

Campuchia đã chỉ trích Thái Lan "thất hứa" khi quyết định không tham dự các cuộc họp trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục