Campuchia muốn sớm giải quyết bất đồng với Thái

Thủ tướng Campuchia cho rằng vấn đề tranh chấp biên giới với Thái Lan nên được giải quyết thông qua đàm phán song phương.
Ngày 21/10, trong buổi tiếp cựu Thủ tướng Thái Lan Chavalid Yongchaiyudh đang ở thăm Campuchia với tư cách cá nhân, Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen cho rằng vấn đề tranh chấp biên giới hai nước sát khu vực ngôi đền cổ Preah Vihear nên được giải quyết thông qua đàm phán song phương.

Người đứng đầu Chính phủ Campuchia bày tỏ mong muốn Ủy ban biên giới chung hai nước sớm đạt được thỏa thuận giải quyết bất đồng vì Campuchia và Thái Lan luôn là bạn của nhau. Thủ tướng Hun Sen cũng đề nghị hai nước rút quân khỏi khu vực tranh chấp để tránh làm tình hình căng thẳng trở lại.

Lập trường trên của Thủ tướng Hun Sen được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 15 và các hội nghị liên quan, dự kiến diễn ra từ ngày 23-25/10 tại Thái Lan, và trái với quan điểm trước đó của Campuchia được Ngoại trưởng Hor Nam Hong nêu ra.

Trong thư đáp người đồng cấp Thái Lan Kasit Piromya tuần trước, Ngoại trưởng Hor Nam Hong khẳng định Campuchia sẵn sàng yêu cầu lãnh đạo ASEAN giúp giải quyết vụ tranh chấp này.

Tranh cãi giữa Campuchia-Thái Lan về chủ quyền xung quanh khu vực đền Preah Vihear đã bùng phát thành xung đột sau khi năm ngoái, ngôi đền cổ này được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Bảy binh sĩ thuộc cả hai bên đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục