Campuchia nhận hơn 150 triệu USD viện trợ từ Trung Quốc

Campuchia nhận khoản viện trợ hơn 150 triệu USD của Trung Quốc

Một quan chức cấp cao của Campuchia cho biết Thủ tướng Hun Sen mới đây có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh để nhận khoản viện trợ trị giá hơn 150 triệu USD.
Campuchia nhận khoản viện trợ hơn 150 triệu USD của Trung Quốc ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) chúc rượu Thủ tướng Campuchia Hun Sen sau khi ký kết một thỏa thuận. (Nguồn: Reuters)

Đài TNHK đưa tin, một quan chức cấp cao của Campuchia cho biết Thủ tướng Hun Sen mới đây có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh để nhận khoản viện trợ trị giá hơn 150 triệu USD.

Phần lớn số tiền này sẽ được đầu tư xây dựng khu liên hiệp thể thao và giải trí ở Phnom Penh phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 2023.

Theo trang Facebook của Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen đã đến Trung Quốc để dự một loạt hội nghị quốc phòng, thương mại và du lịch và đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tuần trước để ký kết các hiệp định song phương.

Trong sự kiện này, Trung Quốc đã cam kết mỗi năm sẽ nhập khẩu 100.000 tấn gạo của Campuchia, bắt đầu từ năm 2016, xây dựng một bệnh viện ở tỉnh Tbong Khmum và viện trợ 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 157 triệu USD) cho Phnom Penh.

Hôm 16/10, Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia Vath Chamroeun cho biết nước này sẽ dùng gần 100 triệu USD trong khoản tài trợ nói trên cho giai đoạn 2 của dự án xây dựng khu Liên hiệp Thể thao Quốc gia Morodok Techo, gồm cả sân vận động chính.

Trong một động thái riêng rẽ cùng ngày, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia, bà Bố Kiến Quốc đã thay mặt chính phủ trao các thiết bị văn phòng trị giá hơn 126 triệu USD cho Bộ Ngoại giao Campuchia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục