Campuchia phản đối quan sát viên tới biên giới

Ngoại trưởng Campuchia phản đối việc triển khai các quan sát viên Indonesia tới biên giới tranh chấp gần đền Preah Vihear.
Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong ngày 30/4 cho biết nước này phản đối công tác chuẩn bị cho việc triển khai các quan sát viên Indonesia tới khu vực biên giới tranh chấp gần đền Preah Vihear, do phía Thái Lan đã đề nghị các quan sát viên tới một địa điểm nằm bên trong lãnh thổ Campuchia, coi đó là lãnh thổ Thái Lan.

Đây là phản ứng của Campuchia trước các điều khoản sửa đổi lần thứ 5 trong Văn kiện quy chế giám sát (TOR) do Ngoại trưởng Indonesia - nước giữ cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN, ông Marty Natalegawa đệ trình hôm 28/4 nhằm triển khai các quan sát viên Indonesia tới các khu vực biên giới tranh chấp để giám sát một thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước láng giềng này.

Phát biểu tại Sân bay Quốc tế Phnom Penh sau chuyến công tác để yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) làm sáng tỏ một phán quyết hồi năm 1962 của ICJ liên quan tới đền Preah Vihear, ông Hor Namhong nói: "Campuchia không thể chấp nhận TOR sửa đổi lần thứ 5 bởi vì trong bốn địa điểm mà Thái Lan đề xuất các quan sát viên giám sát, có một địa điểm tại khu vực Svay Chhrum nằm trong lãnh thổ Campuchia, dù Thái Lan sử dụng một cái tên khác."

Ngoại trưởng Hor Namhong khẳng định khu vực Svay Chhrum thuộc tỉnh Preah Vihear nằm trong lãnh thổ Campuchia và cách đường biên giới với Thái Lan tới 7km. Thay vào đó, Phnom Penh chỉ đề xuất triển khai các quan sát viên Indonesia tới ba khu vực, gồm Ta Sem, Chak Chreng và Pram Makara nằm gần ngôi đền cổ Preah Vihear.

Trong diễn biến khác, theo một báo cáo của Bộ trưởng Thương mại và Cơ quan Thông tin quốc gia Thái Lan, phần lớn doanh nghiệp Thái Lan tại Campuchia không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột biên giới giữa hai nước.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pornthiva Nakasai cho biết đa số doanh nghiệp Thái Lan làm ăn tại Campuchia chủ yếu tại các tỉnh Sa Kaeo và Trat, nơi không bị ảnh hưởng bởi các cuộc giao tranh trên biên giới giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục