Campuchia phản ứng về việc Thái Lan "thất hứa"

Ngày 24/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia chỉ trích Thái Lan "thất hứa" khi tuyên bố không tham dự các cuộc họp JBC và GBC.
Ngày 24/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia, ông Koy Kuong đã chỉ trích Thái Lan "thất hứa" khi quyết định không tham dự các cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp Phân định biên giới trên bộ Thái Lan-Campuchia (JBC) và Ủy ban Biên giới chung (GBC).

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon thông báo sẽ không đến Indonesia dự các cuộc họp của JBC hay GBC, và tuyên bố chỉ hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nếu như cuộc gặp này được tổ chức tại Thái Lan hay Campuchia.

Về sự hiện diện của Indonesia tại các cuộc gặp này, ông Prawit cho biết sẽ chấp nhận nếu Indonesia tham gia với tư cách "bên lắng nghe."

Trước đó, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh của Thái Lan, ông Suthep Thaugsuban ngày 24/3 cũng phản đối kế hoạch quân đội nước ngoài hiện diện tại khu vực biên giới đang tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia.

Tư lệnh lục quân Thái Lan, Tướng Prayut Chan-ocha cũng nói rằng không muốn bất kỳ bên thứ ba nào tham dự các cuộc họp của JBC và GBC.

Indonesia, nước hiện giữ chức Chủ tịch ASEAN, xác nhận kế hoạch cử quan sát viên quân sự nước này tới khu vực tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia đã bị hoãn lại để chờ sự chấp thuận của Bangkok và Phnom Penh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục