Campuchia phát hiện thêm hai ca nhiễm virus H5N1

Bộ Y tế Campuchia thông báo thêm 2 trẻ em được xác nhận nhiễm virus cúm gia cầm H5N1, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 5 người tính từ đầu năm nay.

Bộ Y tế Campuchia ngày 28/2 thông báo thêm hai trẻ em được xác nhận nhiễm virus cúm gia cầm H5N1, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên năm người tính từ đầu năm 2014.

Một trong hai trường hợp mới nhiễm là một bé gái 10 tuổi ở tỉnh Tboung Khmum, phải nhập viện từ ngày 20/2 với các triệu chứng sốt, sổ mũi, ho và đau bụng. Sau đó, bệnh nhân này được xét nghiệm dương tính với virus chết người H5N1.

Ca nhiễm thứ hai là một bé gái 11 tuổi cũng ở tỉnh trên.

Theo thông báo của Bộ Y tế, hai bệnh nhân trên đã có tiếp xúc với gia cầm ốm và chết trước khi có các triệu chứng của bệnh.

Hiện cả hai đang được điều trị bằng thuốc Tamiflu và đang phục hồi.

Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng cho biết cúm gia cầm hiện là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe của người dân nói chung và trẻ em là đối tượng dễ mắc bệnh nhất.

Ông kêu gọi phụ huynh và người trông trẻ hãy giữ cho các em tránh xa gia cầm ốm hoặc chết, nhắc nhở rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với gia cầm.

Virus cúm H5N1 lần đầu tiên được phát hiện ở Campuchia cách đây 10 năm. Đến nay, nước này đã có 52 người nhiễm, trong đó 34 người tử vong./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục