Campuchia, Philippines cam kết tăng cường hợp tác song phương

Hai bên cùng chia sẻ mong muốn và thảo luận các biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, thương mại, đầu tư, doanh nghiệp vừa và nhỏ, y tế, chuyển đổi số...
Campuchia, Philippines cam kết tăng cường hợp tác song phương ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN)

Ngày 11/11, Campuchia và Philippines cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác song phương cùng có lợi.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết cam kết trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng nước này Samdech Techo Hun Sen và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Phnom Penh.

[Thủ tướng gặp Thủ tướng Thái Lan và Chủ tịch Hạ viện Malaysia]

Tại cuộc gặp, hai bên cùng chia sẻ mong muốn và thảo luận các biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, thương mại, đầu tư, doanh nghiệp vừa và nhỏ, y tế, chuyển đổi số, du lịch và giao lưu nhân dân.

Hai nhà lãnh đạo thể hiện sự vui mừng khi trao đổi thương mại song phương tăng trở lại trong bối cảnh thách thức do dịch COVID-19 gây ra, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu thúc đẩy quan hệ đối tác công-tư và tăng cường hơn nữa thương mại và đầu tư song phương.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình trong và ngoài khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục