Campuchia phủ nhận giao tranh biên giới với Thái

Một chỉ huy quân sự Campuchia ngày 15/2 phủ nhận xảy ra xung đột giữa binh sỹ Thái -Campuchia ở gần đền cổ Preah Vihear đêm 14/2.
Một chỉ huy quân sự của Campuchia ngày 15/2 phủ nhận thông tin nói rằng đã xảy ra xung đột giữa các binh sỹ Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới tranh chấp gần ngôi đền cổ Preah Vihear đêm 14/2.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thiếu tướng Tawatchai Samutsakhon, Tư lệnh lực lượng Lục quân số 2 của Thái Lan, cho biết binh sĩ Campuchia đã tấn công căn cứ quân sự Thái Lan tại khu vực Phu Ma Khua gần khu vực tranh chấp. Vụ tấn công được thực hiện vào khoảng 22 giờ cùng ngày, làm năm binh sĩ Thái Lan bị thương; trong đó có một người bị thương nặng.

Những thông tin trên được đưa ra khi Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Nam Hong đang tham dự cuộc họp kín của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thảo luận về tình hình xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia.

Tại cuộc họp, Hội đồng bảo an đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các cuộc đụng độ giữa Campuchia và Thái Lan, kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, tránh bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng; đồng thời thiết lập thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

Bất chấp căng thẳng ở khu vực biên giới, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, ngày 15/2 cho biết Hội chợ Thương mại Campuchia-Thái Lan sẽ vẫn diễn ra tại Phnom Penh từ ngày 17-20/2.

Nguồn tin của Đại sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh xác nhận Phó Thủ tướng Thái Lan Trairong Suwankiri dự kiến sẽ tới dự lễ khai mạc và gặp Thủ tướng Hun Sen.

Theo kế hoạch, 150 doanh nghiệp Thái Lan và 25 doanh nghiệp Campuchia sẽ tham gia hội chợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục