Campuchia: Quan chức thoát truy tố vụ bắn công nhân

Dư luận Cambodia đang tỏ ra bất bình sau khi một tòa án nước này hủy bỏ truy tố với một cựu thị trưởng trong vụ bắn ba công nhân.
Theo AFP, dư luận Cambodia đang tỏ ra bất bình sau khi một tòa án nước này hủy bỏ truy tố với một cựu thị trưởng là nghi can chính trong vụ bắn ba công nhân nhà máy dệt.

Ba công nhân nói trên làm việc cho công ty Kaoway Sports (chuyên gia công cho hãng sản xuất đồ thể thao Puma), đã bị thương sau khi một tay súng nổ súng vào họ trong một cuộc biểu tình hồi tháng Hai đòi cải thiện điều kiện làm việc ở các nhà máy tại tỉnh miền đông Svay Rieng.

Chhuk Bundith, thị trưởng thành phố Bavet vào lúc vụ nổ súng xảy ra, bị truy tố vào tháng Tư với tội không cố ý gây thương tích và đã phải từ nhiệm.

“Tòa đã hủy tất cả cáo buộc chống lại ông ấy,” luật sư của các nạn nhân, ông Chin Linda nói với AFP. Thay vào đó tòa truy tố một sĩ quan cảnh sát vì vô ý gây thương tích trong sự kiện nói trên.

Phán quyết này khiến nhiều người cảm thấy bất bình khi các quan chức dường như đang được bao bọc. Tổ chức đấu tranh vì quyền lợi người lao động ADHOC nói quyết định của tòa có thể gây nguy hại cho ngành công nghiệp dệt may Campuchia, hiện đang thu hút 300.000 lao động, chủ yếu là phụ nữ.

Nạn nhân Bout Chinda, phải mất hai tuần mới bình phục sau khi trúng đạn vào phổi, nói cô rất buồn với phán quyết và thề sẽ đấu tranh tìm công lý. “Tôi bị bắn từ phía sau. Nhiều người thấy Chhuk Bundith đã nổ súng,” cô công nhân 21 tuổi nói với AFP.

Các hãng thời trang lớn như Puma, Gap và H&M đều bày tỏ quan ngại về sự cố nói trên và hối thúc Campuchia điều tra đầy đủ vụ nổ súng. Trong một thư điện tử gửi cho AFP ngày thứ Ba, Puma nói họ không bình luận về các vấn đề chính trị và tư pháp, nhưng hối thúc chính phủ Campuchia “nỗ lực hết sức để đưa những ai có tội ra công lý”./.


Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục