Campuchia sẵn sàng thảo luận với Thái về biên giới

Theo Thủ tướng Campuchia ngày 1/4, Thái Lan sẽ tham gia cuộc gặp tại Indonesia vào tuần tới, thảo luận về xung đột biên giới 2 nước
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 1/4 cho biết Phnom Penh đã nhận được nhiều thông tin về việc Thái Lan sẽ tham gia các cuộc gặp tại Indonesia vào tuần tới để thảo luận vấn đề xung đột biên giới giữa hai nước.

Theo kế hoạch, các cuộc họp của Ủy ban biên giới chung Thái Lan-Campuchia (GBC) và Ủy ban hỗn hợp phân định biên giới trên đất liền Campuchia-Thái Lan (JBC) sẽ diễn ra tại Bogor, Indonesia, trong hai ngày 7-8/4 tới.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định Campuchia sẵn sàng tham gia các cuộc họp trên. Phái đoàn Campuchia tham dự cuộc họp GBC sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh dẫn đầu, trong khi phái đoàn tham dự cuộc họp JBC do Chủ tịch Ủy ban Var Kimhong dẫn đầu.

Phát biểu trên của Thủ tướng Hun Sen được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya trước đó một ngày cho rằng có khả năng sẽ chỉ tổ chức cuộc họp JBC tại Indonesia, chứ không tổ chức cuộc họp của GBC.

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen ngày 28/3 nhấn mạnh "sẽ không có bất kỳ cuộc họp nào tại Campuchia hay Thái Lan về vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Đàm phán phải được tiến hành tại nước thứ ba."

Theo ông Hun Sen, Campuchia đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp tại Bogor và nếu Thái Lan từ chối đối thoại với Campuchia có sự trung gian của Indonesia, Campuchia sẽ nêu vấn đề tranh chấp biên giới gần khu vực đền Preah Vihear tại Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), dự kiến diễn ra trong hai ngày 7-8/5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục