Campuchia sẽ cắt giảm 50% chi tiêu của các cơ quan nhà nước

Thủ tướng Hun Sen giải thích rằng “Giảm chi tiêu của các bộ ngành sẽ cho phép chính phủ tiết kiệm khoảng 400 triệu USD trong thời điểm xảy ra dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19."
Campuchia sẽ cắt giảm 50% chi tiêu của các cơ quan nhà nước ảnh 1Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo chính phủ nước này đã quyết định cắt giảm 50% chi tiêu của các cơ quan nhà nước, nhưng riêng Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và Hội đồng Bộ trưởng chỉ giảm 25%.

Thông báo này được đưa ra chiều 4/3 tại Hội nghị thường niên tại Bộ Y tế Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.

[Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2020]

Thủ tướng Hun Sen giải thích: “Giảm chi tiêu của các bộ ngành sẽ cho phép chính phủ tiết kiệm khoảng 400 triệu USD trong thời điểm xảy ra dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Chiến đấu chống COVID-19 là ưu tiên của chúng ta và là việc phải làm.”

Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen khẳng định lương của các viên chức nhà nước sẽ không bị cắt giảm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục