Campuchia sẽ đề nghị Thái ký ngừng bắn lâu dài

Thủ tướng Campuchia cho biết sẽ yêu cầu Thái Lan cùng ký một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 17/2 cho biết sẽ yêu cầu Thái Lan cùng ký một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ngày 22/2 tới ở thủ đô Jakarta (Indonesia), dưới sự chứng kiến của Chủ tịch ASEAN.

Phát biểu trong một cuộc họp báo bất thường tại Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen cho biết dự thảo thỏa thuận ngừng bắn lâu dài mà nước này đề xuất gồm 4 điểm là chấm dứt vĩnh viễn các cuộc đấu súng; không điều động quân đội vào thời điểm này và giữ nguyên trạng lực lượng vũ trang triển khai hiện nay ở khu vực biên giới tranh chấp trong khi chờ tìm một giải pháp cho việc đo đạc và phân định biên giới; khuyến khích đàm phán giữa chỉ huy quân đội hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác để đưa tình hình biên giới (khu vực đền Preah Vihear) trở lại trạng thái bình thường như trước thời điểm ngôi đền này được công nhận là di sản văn hóa thế giới (15/7/2008); Campuchia sẽ yêu cầu ASEAN giúp đỡ giám sát để đảm bảo tính hiệu lực của việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn nói trên.

Dự thảo thỏa thuận sẽ được gửi tới Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva qua Phó Thủ tướng Thái Lan Trairong Suwankiri, người đang ở Phnom Penh dự Hội chợ thương mại Thái Lan-Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen tái khẳng định lập trường của Campuchia là sử dụng đàm phán đa phương để giải quyết tranh chấp biên giới với Thái Lan. Tất cả các cuộc họp, kể cả cuộc họp Ủy ban biên giới chung Thái Lan-Campuchia (JBC), đều phải có sự tham dự của Chủ tịch ASEAN hoặc đại diện của ASEAN.

Thủ tướng Hun Sen cũng khẳng định ngôi đền Preah Vihear là di sản của Campuchia, Phnom Penh sẽ duy trì, tôn tạo và bảo vệ ngôi đền này.

Campuchia sẽ hoan nghênh việc ASEAN cử quan sát viên tới khu vực tranh chấp biên giới này trong khi tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục