Campuchia sẽ tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ ba cho lực lượng tuyến đầu

Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh lực lượng tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là tuyến đầu ở biên giới với Thái Lan - nơi dịch COVID-19 đang lây lan mạnh, sẽ được ưu tiên tiêm phòng mũi thứ ba.
Campuchia sẽ tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ ba cho lực lượng tuyến đầu ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 8/7/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng Thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) dẫn phát biểu của Thủ tướng Hun Sen tại buổi khai mạc chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên sáng 1/8 tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh khẳng định, Chính phủ Campuchia quyết định tiêm mũi thứ ba bằng vaccine AstraZeneca để tăng kháng thể cho những người đã tiêm hai mũi trước bằng vaccine Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc.

Ông Hun Sen nhấn mạnh lực lượng tuyến đầu chống dịch vào khoảng 500.000-1 triệu người, đặc biệt là tuyến đầu ở biên giới với Thái Lan - nơi dịch COVID-19 đang lây lan mạnh, sẽ được ưu tiên tiêm phòng mũi thứ ba, sau đó 9 triệu người khác đã tiêm hai mũi vaccine Trung Quốc sẽ được tiêm nhắc.

Ông cũng đề nghị tiểu ban phòng chống dịch nghiên cứu sử dụng vaccine loại nào để tiêm mũi thứ ba cho những người đã tiêm hai mũi AstraZeneca.

Thủ tướng Campuchia đề nghị Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính nước này Vongsey Visoth tìm mua vaccine AstraZeneca qua cơ chế COVAX hoặc liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất vaccine để mua đủ liều thứ ba tiêm phòng cho người dân.

[Campuchia triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi]

Bên cạnh đó, Campuchia dự kiến tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 10-11 tuổi, tùy thuộc vào khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các hãng sản xuất vaccine.

Tính đến ngày 31/7, 7.304.756 người trưởng thành tại Campuchia đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ít nhất một liều và trong số này 4.783.561 người đã hoàn thành đủ hai mũi tiêm.

Bộ Y tế Campuchia ngày 1/8 ra thông cáo xác nhận có thêm 23 người tử vong và 671 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, bao gồm 265 ca nhập cảnh và 406 ca lây nhiễm cộng đồng.

Như vậy tính đến ngày 1/8, Campuchia phát hiện tổng cộng 77.914 ca mắc COVID-19, trong đó 70.754 người đã khỏi bệnh và 1.420 người tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục