Campuchia sẽ vận động Triều Tiên dự đàm phán

Campuchia cam kết vận động CHDCND Triều Tiên trở lại bàn đàm phán sáu bên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.
Trong vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm 2012, Campuchia cam kết vận động Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trở lại bàn đàm phán sáu bên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Phát biểu tại cuộc gặp ngày 6/3 với Vụ trưởng Vụ các vấn đề Nam Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Park Hae-yun, đang ở thăm Phnom Penh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Campuchia Long Visalo khẳng định: "Trong vai trò Chủ tịch ASEAN, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thuyết phục Triều Tiên trở lại bàn đàm phán sáu bên nhằm chấm dứt các vụ thử vũ khí hạt nhân để đổi lấy viện trợ lương thực từ Mỹ."

Về phần mình, ông Park Hae-yun cho biết Hàn Quốc hoan nghênh Campuchia đóng vai trò trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh các nỗ lực của Campuchia nhằm đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán sẽ giúp đảm bảo an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực.

Các cuộc đàm phán sáu bên (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và hai miền Triều Tiên) đã bắt đầu từ tháng 8/2003 như một diễn đàn tập trung vào việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, song đã bị đình trệ từ tháng 4/2009 khi Triều Tiên tẩy chay đàm phán nhằm phản đối việc quốc tế lên án vụ thử tên lửa tầm xa của nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục