Campuchia sẽ xây dựng 1 tuyến đường sắt hiện đại

Campuchia đang hợp tác với công ty xây dựng đường sắt của Trung Quốc (CRCCL) để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt hiện đại.
Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh cho biết Campuchia đang hợp tác với công ty xây dựng đường sắt của Trung Quốc (CRCCL) để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt hiện đại rộng 1,4m dài 260km nối thủ đô Phnom Penh với Sihanok qua tỉnh Siem Riep.

Theo kết quả buổi gặp làm việc giữa Cố vấn chính phủ, Phó Thủ tướng Nheak Bun Chhay với đại diện công ty CRCCL ngày 16/10, dự án xây dựng tuyến đường sắt hiện đại này sẽ bắt đầu được triển khai trong thời gian tới với vốn vay ưu đãi của ngân hàng Trung Quốc.

Việc xây dựng tuyến đường sắt nằm trong kế hoạch nối liên thông với các tuyến đường sắt của các nước trong khu vực ASEAN năm 2015.

Cũng trong thời gian tới, Campuchia sẽ vay vốn ưu đãi từ Trung Quốc để tiếp tục cải tạo lại hệ thống đường sắt cũ nhằm phát triển kinh tế giữa các vùng miền cũng như phù hợp với việc giao thương vận tải với các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Tính đến nay, các ngân hàng Trung Quốc đã cho Campuchia vay trên 2,8 tỷ USD vốn ưu đãi phát triển kinh tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục