Campuchia sẽ xuất khẩu gạo sang EU

Chủ tịch Hiệp hội Xay xát Lúa gạo Campuchia (CRMA) Phou Puy thông báo nước này sẽ bắt đầu xuất gạo đạt tiêu chuẩn quốc tế sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU) từ tháng 1/2009.

Chủ tịch Hiệp hội Xay xát Lúa gạo Campuchia (CRMA) Phou Puy thông báo nước này sẽ bắt đầu xuất gạo đạt tiêu chuẩn quốc tế sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU) từ tháng 1/2009.

Theo ông Phou Puy kế hoạch xuất gạo sang EU của Campuchia sẽ không bị trì hoãn, nhờ công suất và trang bị hiện đại của nhà máy xay xát gạo trị giá 7 triệu USD của CRMA đang chuẩn bị đi vào hoạt động. Nhà máy trên có khả năng xử lý khoảng 3.000 tấn gạo/ngày.

Khi nhà máy xay xát mới do Đức thiết kế này đi vào hoạt động, gạo của Campuchia sẽ đảm bảo đủ chất lượng cạnh tranh với bất kỳ sản phẩm cùng loại nào trên thị trường thế giới và sẽ giúp tăng đáng kể kim ngạch xuất khẩu gạo của Campuchia sang Châu Âu - một thị trường khó tính luôn đòi hỏi các tiêu chuẩn chặt chẽ về độ tinh khiết, không lẫn tạp chất hay bất kỳ loại hóa chất nào.

Tuần trước, Quốc vụ khanh Bộ Nông nghiệp Campuchia Chan Tong Yves thông báo rằng trong 9 tháng đầu năm nay, Campuchia đã xuất được 5.400 tấn gạo hữu cơ sang thị trường châu Âu và sẽ xuất khẩu 3.000 tấn gạo sang Senegal vào đầu năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục