Campuchia sửa luật để khởi tố các đối tượng xúc phạm Quốc vương

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố quốc gia Đông Nam Á này sẽ sửa đổi luật pháp để khởi tố bất kỳ đối tượng nào xúc phạm Quốc vương Norodom Sihamoni.
Campuchia sửa luật để khởi tố các đối tượng xúc phạm Quốc vương ảnh 1Quốc vương Norodom Sihamoni. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 1/2, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố, quốc gia Đông Nam Á này sẽ sửa đổi luật pháp để khởi tố bất kỳ đối tượng nào xúc phạm Quốc vương Norodom Sihamoni.

Phát biểu tại một buổi lễ tốt nghiệp tại trường đại học, Thủ tướng Hun Sen nêu rõ: "Ngày mai (2/2), Hội đồng Bộ trưởng sẽ tổ chức nhóm họp chuẩn bị cho việc sửa đổi Hiến pháp và Bộ luật hình sự về hình phạt cho những đối tượng xúc phạm Quốc vương."

Ông cho biết, trong sửa đổi Bộ luật hình sự sẽ bổ sung thêm điều khoản về hình phạt cho việc xúc phạm Quốc vương. Ngoài ra, ông Hun Sen không nói chi tiết về những đề xuất sửa đổi.

Theo Hiến pháp hiện hành của Campuchia, Quốc vương "bất khả xâm phạm." Tuy nhiên, nước này không có bất kỳ luật nào chỉ rõ hình phạt cho việc chỉ trích Quốc vương. Động thái này diễn ra sau khi một số người đã chỉ trích và xúc phạm Quốc vương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục