Campuchia tháo gỡ an toàn quả bom hơn 200kg

Người dân ở tỉnh Kandal (Campuchia) vừa phát hiện một quả bom MK82 có chiều dài 1,8m, nặng hơn 200kg nằm sâu 7m dưới mặt đất.
Theo tin của báo Campuchia, ngày 5/2, tại khu khai thác cát thôn Thum, xã Chong Cop, huyện Kandal Stung, tỉnh Kandal, người dân đã phát hiện một quả bom MK82 có chiều dài 1,8m nằm sâu 7m dưới mặt đất.

Chính quyền địa phương cho biết, rất may mắn trong khi người dân sử dụng máy xúc cát đã làm bật quả bom ra khỏi lòng đất mà không phát nổ. Người dân đã kịp thời báo ngay cho chính quyền địa phương để phối hợp với cơ quan rà phá bom mìn Campuchia - CMAC để tiến hành xử lý.

Cho đến nay, chính quyền Campuchia chưa xác định được quả bom nói trên được ném xuống khu vực này từ bao giờ. Nếu phát nổ quả bom sẽ phá nổ ở đường kính khoảng 20m, sâu 6m, sức công phá sát thương cao trong bán kính 500m. 

Bom MK 82 là một loại bom thông dụng có khối lượng là 500lb (227kg). Mặc dù khối lượng danh nghĩa của MK82 là 500lb nhưng trọng lượng thực tế tùy thuộc vào loại ngòi và cấu tạo của chúng trong khoảng từ 510lb (232kg) to 570lb (259kg).

Bom MK-82 có hình dạng thuôn, vỏ bằng thép, chứa 192lb (87kg) thuốc nổ Tritonal. MK 82 phù hợp với nhiều loại cánh đuôi, nhiều loại ngòi nổ. Mk 82 còn được dùng làm phần chiến đấu cho các loại bom dẫn hướng bằng laser như GBU-12 và cho loại vũ khí thông minh JDAM./.

Nguyễn Hùng/Phom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục