Campuchia thay Tư lệnh các lực lượng vũ trang Hoàng gia

Ngày 22/1, Hoàng gia Campuchia đã công bố sắc lệnh, do Quốc vương Norodom Sihamoni ký, bổ nhiệm Tướng Pol Sareoun, Phó Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF), làm Tư lệnh mới của RCAF, thay Tướng Ke Kim Yan.

Ngày 22/1, Hoàng gia Campuchia đã công bố sắc lệnh, do Quốc vương Norodom Sihamoni ký, bổ nhiệm Tướng Pol Sareoun, Phó Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF), làm Tư lệnh mới của RCAF, thay Tướng Ke Kim Yan.
 
Tướng Pol Sareoun hiện là ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).
 
Sắc lệnh trên cũng tái bổ nhiệm Tướng Kun Kim và Tướng Meas Sophea, đồng thời đề bạt mới 5 phó tư lệnh RCAF gồm Tướng Mol Roeup, nguyên Cục trưởng Cục tình báo quân đội; Tướng Chea Dara, nguyên Cục trưởng Cục tác chiến chiến thuật Bộ Quốc phòng; Tướng Ung Samkhan, nguyên Tư lệnh Lực lượng Hải quân Hoàng gia; Tướng Sao Sokha, nguyên Tư lệnh Lực lượng quân cảnh quốc gia và Tướng Hing Bun Heang, nguyên Tư lệnh lực lượng Vệ sĩ bảo vệ Thủ tướng Hun Sen.

Như vậy, số phó tư lệnh RCAF đã tăng 4 người so với ba người trước đây.
 
Sắc lệnh Hoàng gia không cho biết lý do của việc điều chỉnh ban lãnh đạo của RCAF. Tuy nhiên, việc làm này diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Hun Sen ra sắc lệnh thực hiện quyết định cho nghỉ hưu đối với những công chức nhà nước đã đến tuổi 60 đối với nam và 55 đối với nữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục