Campuchia - Thị trường tiềm năng cho rau quả VN

Campuchia hiện vẫn là thị trường lớn đối với các mặt hàng rau quả Việt Nam, do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và kỹ thuật canh tác chưa cho phép Campuchia đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Campuchia hiện vẫn là thị trường lớn đối với các mặt hàng rau quả Việt Nam, do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và kỹ thuật canh tác chưa cho phép Campuchia đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước.
 
Ông Lim Sokun, Quốc vụ khanh Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Campuchia, cho biết sau khi hai nước dỡ bỏ rào cản thuế quan song phương đối với hơn 40 mặt hàng nông sản năm 2008, rau quả Việt Nam đưa sang Campuchia đã tăng lên rõ rệt. Mỗi ngày có hàng trăm tấn rau xanh từ Việt Nam được đưa qua biên giới tới tất cả các chợ trên khắp Campuchia.
 
Ông cho biết kim ngạch buôn bán nông sản giữa tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Kampot (Campuchia) đã tăng từ mức 40 triệu USD trong năm 2007 lên 60 triệu USD năm 2008.
 
Ông Lim Sokun cũng cho hay, lượng rau xanh do Campuchia sản xuất chỉ đáp ứng được trên 60% nhu cầu tiêu dùng trong nước và sự thiếu hụt này phải bù đắp thông qua nhập khẩu của Việt Nam và Thái Lan.

Rau xanh nhập từ Việt Nam được cung cấp cho thủ đô Phnom Penh và thị trường các tỉnh phía Đông và Đông Bắc. Còn rau xanh nhập của Thái Lan chủ yếu cung cấp cho các tỉnh phía Tây Campuchia.
 
Theo ông Lim Sokun, phải mất 5 đến 10 năm tới, Campuchia mới có thể canh tác và tự cung tự cấp rau xanh thỏa mãn nhu cầu./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục