Campuchia tiếp tục đàm phán vấn đề biên giới với Thái Lan

Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định ông sẽ tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán song phương với Thái Lan để giải quyết vấn đề biên giới.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định ông sẽ tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán song phương với Thái Lan để giải quyết vấn đề biên giới.

Thủ tướng cho biết ông sẽ không đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước ở khu vực đền Preah Vihear vào chương trình làm việc của Hội nghị cấp cao ASEAN ngày 27/2 tới tại Thái Lan.

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh cho biết trong tuyên bố ngày 21/1, Thủ tướng Hun Sen khẳng định ông sẽ giải quyết song phương vấn đề biên giới với Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc yêu cầu các tổ chức quốc tế giúp đỡ sẽ chỉ là biện pháp cuối cùng trong trường hợp nổ ra đối đầu công khai giữa hai nước.

Ông Hun Sen cho biết Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya sẽ thăm Campuchia trong hai ngày 26-27/1, vấn đề biên giới giữa hai nước sẽ được đề cập trong chuyến thăm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục