Campuchia tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Chiến thắng 7/1

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm Ngày chiến thắng lịch sử 7/1 - ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.
Campuchia tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Chiến thắng 7/1 ảnh 1Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trần Chí Hùng/TTXVN)

Sáng 7/1, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm Ngày chiến thắng lịch sử 7/1 (7/1/1979 / 7/1/2017) - ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ - tại trụ sở trung ương CPP ở Phnom Penh, với sự tham dự của khoảng 10.000 người, gồm đại diện các cấp của đảng và các tầng lớp nhân dân thủ đô và các tỉnh lân cận.

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen; Chủ tịch danh dự đảng CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; đại diện nhiều đảng liên minh và các quan chức cấp cao Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ và các bộ, ban, ngành của Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư, cùng đại diện các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Phom Penh cũng tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch CPP Samdech Hun Sen cho biết lễ kỷ niệm này được tổ chức trên tinh thần “Tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc nhất đến các chiến sỹ anh hùng và những người yêu nước thuộc Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam, đã kiên cường đấu tranh, hy sinh xương máu, thậm chí tính mạng của mình trong công cuộc lật đổ chế độ Khmer Đỏ, cứu nhân dân, dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã dành sự ủng hộ chân thành cho sự nghiệp cao quý này. Đồng thời, nghiêng mình tưởng nhớ linh hồn của hơn 3 triệu đồng bào Khmer đã chết một cách đau xót, bất công dưới chế độ diệt chủng và cầu nguyện cho họ luôn luôn yên tĩnh ở thế giới bên kia.”

Sau khi điểm lại lịch sử Campuchia từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước cho đến thời kỳ đen tối nhất dưới chế độ diệt chủng (1975-1979), Chủ tịch CPP Samdech Hun Sen nêu rõ: “Trong thời điểm đen tối nhất của lịch sử Campuchia, các cán bộ, chiến sỹ của đảng CPP còn lại sau sự thanh trừng của chế độ Pol Pot, đã ly khai và tập hợp cùng nhau thành lập Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia vào ngày 2/12/1978 để lãnh đạo nhân dân đứng lên, cùng với sự giúp đỡ hết sức to lớn và hiệu quả của quân tình nguyện Việt Nam, đấu tranh giành chiến thắng lịch sử 7/1/1979, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Chiến thắng huy hoàng 7/1 đã kịp thời cứu nguy dân tộc Campuchia. Nhân dân Campuchia đã giành lại tất cả các quyền làm người và trở thành người chủ vận mệnh của mình.

Campuchia đã đóng lại trang đen tối nhất trong lịch sử của mình và mở ra một thời kỳ mới độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội, góp phần tích cực vào hòa bình và an ninh ở khu vực. Đây là sự thật lịch sử không một thế lực nào có thể xuyên tạc phá hoại được.”

Chủ tịch Samdech Hun Sen nêu bật thành tựu mọi mặt 38 năm sau ngày 7/1/1979, trong đó nổi bật là thành tựu kinh tế với tốc độ tăng trưởng trung bình 7,7% trong những năm gầy đây, và nhấn mạnh: “Tất cả những sự thay đổi to lớn mang tính lịch sử đó đều xuất phát từ sự lãnh đạo đúng đắn với nỗ lực chính trị cao nhất, với sự tham gia tích cực của toàn dân trong việc thực thi quyền và nghĩ vụ của mình, tạo nên sức mạnh đoàn kết to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự hy sinh, quyết tâm cả về sức lực và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân, sự hợp tác giữa các lực lượng chính trị và mọi tầng lớp trong xã hội, trên tinh thần quyền lợi dân tộc là tối thượng và nguyên tắc dân chủ tự do, … cùng với sự giúp đỡ của các nước bạn bè gần xa và cộng đồng quốc tế là những yếu tố then chốt của mọi thành tựu của Campuchia hôm nay.

Đó cũng là bài học và kinh nghiệm lịch sử mà chúng ta cần hiểu rõ và luôn ghi nhớ để lịch sử đau thương không quay lại trên đất nước chúng ta một lần nữa.”

Ông Samdech Hun Sen cho biết CPP tiếp tục thực hiện văn hóa đối thoại đạt được giữa hai đảng có ghế trong Quốc hội và Thượng viện theo nguyên tắc dân chủ tự do và nhà nước pháp quyềt; nỗ lực giải quyết tất cả mọi vấn đề dựa trên sự hòa giải và đoàn kết dân tộc; đồng thời sẽ tăng cường hợp tác với các đảng chính trị, tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức xã hội khác có cùng quan điểm trong việc phát triển đất nước và phục vụ quyền lợi của nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục