Campuchia tổ chức quốc tang nạn nhân thảm họa

Thủ tướng Campuchia sáng 25/11 đã chủ trì lễ quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở lễ hội nước.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen sáng 25/11 đã chủ trì lễ quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp hoảng loạn trên cầu dẫn vào đảo Koh Pich ở thủ đô Phnom Penh.

Thủ tướng Hun Sen đã thắp hương tại một bàn thờ đặt dưới chân cầu. Cạnh ông là phu nhân Bun Rany rơi nước mắt tiếc thương các nạn nhân xấu số. Nhiều quan chức chính phủ khác cũng tới viếng các nạn nhân.

Ông Prum Sokha, người đứng đầu ủy ban điều tra thảm họa cho biết thảm kịch xảy ra do dòng người đổ lên cầu đến đảo Koh Pich dự Lễ hội Nước quá đông, họ không biết Koh Pich là cầu treo nên khi cầu rung lắc, một số người hô hoán cầu sắp sập khiến đám đông hoảng loạn và xô đẩy giẫm đạp lên nhau.

Thi thể những người thiệt mạng đã được chôn cất và hỏa táng trong ngày 24/11. Hàng nghìn người dân Campuchia đã thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số.

Thủ tướng Hun Sen đã đề nghị chính quyền Phnom Penh xây tháp lưu giữ tro và hài cốt của các nạn nhân để tưởng niệm các linh hồn và nhắc nhở đất nước và người dân về thảm kịch tồi tệ này.

Theo số liệu chính thức do Bộ phụ trách các vấn đề xã hội và Ủy ban điều tra thảm họa công bố sáng 25/11, số người thiệt mạng trong thảm kịch này là 347 người, trong đó có 221 phụ nữ.

Về nạn nhân người Việt Nam, ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Campuchia cho biết đến nay đã xác định được chín người Việt bị chết và một người vẫn mất tích. Sáu trong số chín người Việt bị thương đã bình phục và xuất viện.

Trong hai ngày qua, Chính quyền thành phố Phnom Penh đã tổ chức vận động quyên góp rộng rãi giúp đỡ các gia đình nạn nhân và khắc phục hậu quả thảm họa.

Chia sẻ nỗi đau với nhân dân Campuchia trong thời khắc khó khăn này, chiều 24/11, đoàn cán bộ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố kết nghĩa với thành phố Phnom Penh, đã có mặt tại thủ đô của Campuchia để chuyển cho chính quyền thành phố này số tiền hỗ trợ 150.000USD, trong đó 100.000USD tiền mặt và 50.000USD là thuốc chữa bệnh. Đây là số tiền đóng góp của nhân dân và các tổ chức quần chúng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia sáng 25/11 cũng tổ chức quyên góp tiền giúp đỡ các nạn nhân thảm họa.

Đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh sứ quán, các doanh nghiệp Việt Nam và đông đảo bà con Việt Nam hoạt động kinh doanh tại Campuchia đã đến quyên góp. Tổng số tiền quyên góp hơn 2.800USD được chuyển cho Hội chữ thập Đỏ Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục