Campuchia tuyên án hai công dân Thái 6-8 năm tù

Tòa án Campuchia đã tuyên phạt thủ lĩnh TPN Veera Somkwamkid 8 năm tù giam, thư ký của ông này bị kết án 6 năm tù giam.
Tòa án thành phố Phnom Penh ngày 1/2 đã tuyên phạt thủ lĩnh Mạng lưới những người yêu nước Thái Lan (TPN) Veera Somkwamkid tám năm tù giam và phải nộp phạt 1,8 triệu riel (450 USD).

Thư ký của Veera Somkwamkid là Ratree Paiputana Paiboon bị kết án sáu năm tù giam cùng khoản tiền phạt 1,2 triệu riel (300 USD) vì tội xâm nhập trái phép lãnh thổ Campuchia.

Sau sáu giờ nghị án, Chánh án Tòa án thành phố Phnom Penh Suos Sam Ath tuyên bố rằng tòa có đủ chứng cứ để kết tội hai công dân Thái Lan nêu trên về hành động xâm phạm trái phép lãnh thổ Campuchia, xâm nhập bất hợp pháp căn cứ quân sự và tìm cách thu thập thông tin gây phương hại an ninh quốc gia của Campuchia.

Tuy nhiên, cả Veera Somkwamkid và Ratri Paiputana Paibun nói xét xử của tòa án nêu trên không công bằng và sẽ tìm cách kháng cáo.

Hai công dân này nằm trong nhóm bảy người Thái bị bắt tại Campuchia ngày 29/12/2010 khi đang thị sát một khu vực lãnh thổ tranh chấp tại biên giới hai nước.

Năm công dân Thái Lan khác, trong đó có một nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ cầm quyền tại Thái Lan, ngày 21/1 vừa qua cũng bị tuyên án, song được hưởng án treo và đã trở về Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục