Campuchia và Ấn Độ ký biên bản tăng cường hợp tác song phương

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Phó Tổng thống Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari đã thảo luận về biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và ký kết một số văn bản hợp tác.
Campuchia và Ấn Độ ký biên bản tăng cường hợp tác song phương ảnh 1Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước Campuchia và Ấn Độ. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Sáng 16/9 tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã thảo luận với Phó Tổng thống Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari về biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác phát triển trong lĩnh vực du lịch và thỏa thuận tài trợ thực hiện một số dự án trong khuôn khổ Chương trình hợp tác sông Mekong-sông Hằng.

Trợ lý Thủ tướng Campuchia, ông Eang Sophallet cho biết tại buổi hội đàm, hai lãnh đạo đã đánh giá quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Campuchia và Ấn Độ đang ngày càng phát triển.

Phó Tổng thống Ấn Độ Ansari bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phát triển quan hệ hợp tác với Campuchia trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch.

Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Ấn Độ đã giúp Campuchia xây dựng đất nước sau khi thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và hiện vẫn tiếp tục giúp đỡ Campuchia trong các lĩnh vực bảo tồn di tích Angkor Wat, thủy lợi hay thiết bị, vật chất phục vụ bầu cử…

Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao những nỗ lực của Ấn Độ trong triển khai Chiến lược hành động hướng Đông và cho rằng chương trình Hợp tác sông Mekong-sông Hằng đã góp phần giúp giảm bớt sự chênh lệch giữa các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời giúp cho sự phát triển kinh tế xã hội của Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen cũng đề nghị Ấn Độ nghiên cứu triển khai đường bay thẳng giữa hai nước và ngừng việc sao chép kiến trúc đền Angkor Wat trong xây dựng khu đền đài tại Ấn Độ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia từ ngày 15-17/9, Phó Tổng thống Ấn Độ Ansari sẽ gặp xã giao Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum; thăm khu đền cổ Angkor Wat nổi tiếng và Khu bảo tàng dệt may châu Á được xây dựng trong khuôn khổ chương trình hợp tác sông Mekong-sông Hằng tại Siem Reap./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục