Campuchia và Lào cam kết tăng cường quan hệ hợp tác

Thủ tướng Campuchia và Chủ tịch nước Lào cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ và hợp tác song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Campuchia và Lào cam kết tăng cường quan hệ hợp tác ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh (trái) và Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Campuchia và Lào cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ và hợp tác song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tuyên bố trên đã được Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đưa ra tại cuộc gặp ngày 26/2 ở Cung Hòa bình, thủ đô Phnom Penh.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước nhân dịp Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone sang thăm Campuchia, người phát ngôn của Thủ tướng Hun Sen, ông Eang Sophalleth cho biết tại cuộc gặp, Thủ tướng Hun Sen đã bày tỏ sự hài lòng khi chứng kiến những thành quả rực rỡ trong quan hệ và hợp tác giữa hai nước.

Ông Hun Sen cho rằng hai bên cần tiếp tục duy trì và thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương vì lợi ích đôi bên.

Về phần mình, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực giữa hai quốc gia láng giềng.

Ông cũng ca ngợi sự phát triển kinh tế-xã hội nhanh chóng của Campuchia trong gần một thập kỷ qua kể từ sau chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia láng giềng này vào năm 2007.

Sáng 26/2, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đã đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm Campuchia cấp nhà nước hai ngày theo lời mời của Quốc vương nước chủ nhà Norodom Sihamoni./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục