Campuchia và Thái Lan căng thẳng vấn đề biên giới

Bộ Ngoại giao Campuchia cáo buộc Thái Lan vi phạm phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) khi đặt hàng rào dây thép gai ở PDZ.
Trong một công hàm gửi Đại sứ quán Thái Lan tại thủ đô Phnom Penh ngày 4/7, Bộ Ngoại giao Campuchia đã cáo buộc Thái Lan vi phạm phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) khi đặt hàng rào dây thép gai ở Khu vực phi quân sự tạm thời (PDZ) gần ngôi đền tranh chấp Preah Vihear ở biên giới hai nước.

Tân Hoa xã cũng dẫn công hàm của Bộ Ngoại giao Campuchia cho rằng binh sỹ Thái Lan "đã có những hành động không mang tính xây dựng tại địa điểm nêu trên, trong đó có khu vực PDZ được xác định theo phán quyết của ICJ vào ngày 18/7/2011." Công hàm nêu rõ trong các ngày 23-25/6 và 30/6 binh sỹ Thái Lan đã đặt thêm hàng rào thép gai tại một số vị trí bất chấp sự phản đối của phía Campuchia.

Tân Hoa xã cũng cho biết, ngày 4/7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong đã gửi thư khiếu nại về hành động nêu trên của binh sỹ Thái Lan tới ông Philippne Couvreur, quan chức của ICJ.

Trong khi đó, báo chí Campuchia ngày 6/7 dẫn lời một người phát ngôn quân đội Thái Lan nói rằng Campuchia đã "thổi phồng" căng thẳng biên giới khi nói Thái Lan vi phạm phán quyết của ICJ.

Nhật báo Campuchia dẫn lời Đại tá quân đội Thái Lan Werachon Sukondhapatipak nói “việc rào dây thép gai là để bảo vệ an ninh cho các đơn vị quân đội đồn trú tại khu vực này.”

Theo Đại tá Werachon, nếu quân đội Campuchia đồn trú ở đó, họ cũng phải làm như vậy. Đại tá Werachon cũng nhấn mạnh Thái Lan không điều động binh sỹ mới vào khu vực này và nơi đây “vẫn được giữ nguyên trạng.”

Theo phán quyết của ICJ ngày 18/7/2011, Campuchia và Thái Lan phải lập tức rút quân ra khỏi khu vực PDZ rộng 17,3 km2 và không để xảy ra hoạt động vũ trang tại khu vực này.

ICJ cũng yêu cầu hai nước cho phép một số quan sát viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), người Indonesia, được tiếp cận khu vực nêu trên để giám sát ngừng bắn. Mặc dù vậy, theo các nhà quan sát, cho đến nay, cả hai bên vẫn chưa rút các binh sỹ ra khỏi PDZ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục