Campuchia xây sân hướng tới đăng cai SEA Games

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bấm nút khởi công công trình sân vận động quốc gia, chuẩn bị cho sự kiện đăng cai SEA Games.
Sáng 12/4, tại quận Russey Keo ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen đã bấm nút khởi công công trình sân vận động quốc gia, trị giá 39 triệu USD, để chuẩn bị cho sự kiện Campuchia đăng cai SEA Games vào năm 2023.

Sân vận động quốc gia mới được xây dựng trên tổng diện tích 83 ha, dự kiến xây dựng trong 9 năm, chia làm 3 giai đoạn.

Đây sẽ là khu liên hợp thể thao lớn nhất của Campuchia trong tương lai, có thể phục vụ khoảng 70.000 khán giả, bao gồm sân bóng đá, khu thể thao trong nhà, trung tâm thể thao dưới nước, nhà thi đấu vật và đấm bốc (boxing) theo tiêu chuẩn quốc tế. Khu liên hợp thể thao này còn bao gồm cả hệ thống cơ sở hạ tầng y tế thể thao, trung tâm thể hình...

Theo Thủ tướng Hun Sen, từ nay đến 2020, Campuchia sẽ từng bước đầu tư vào các hạng mục dành cho thể thao để tiến đến mục tiêu đăng cai SEA Games lần đầu tiên kể từ những năm 70 của thế kỷ trước.

Việc đăng cai SEA Games sẽ là một hoạt động góp phần nâng cao vị thế đất nước, thể hiện năng lực của Campuchia trong việc đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao quốc tế.

Đăng cai một giải thể thao khu vực sẽ là cơ hội để Campuchia giới thiệu ra quốc tế một đất nước hòa bình, ổn định và phát triển. Đồng thời, với tư cách chủ nhà SEA Games cũng là cơ hội để đẩy mạnh phát triển du lịch, quảng bá phong tục, văn hóa truyền thống của Campuchia.

Chính phủ sẽ quan tâm đến việc nâng cao trình độ thể thao của các vận động viên qua việc tăng thêm kinh phí hỗ trợ, tập trung đầu tư cho các môn thể thao mũi nhọn nhằm tiếp cận đến khả năng tranh huy chương tại các cuộc thi đấu thể thao khu vực ở những môn thế mạnh, trước mắt là tại SEA Games 27 được tổ chức vào cuối năm nay tại Myanmar.

SEA Games là sự kiện thể thao lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á, được tổ chức hai năm một lần, kể từ năm 1959, với tối đa là 32 môn thi đấu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục