Campuchia: Xuất khẩu gạo tăng 125% so với cùng kỳ

Campuchia xuất khẩu 175.959 tấn gạo trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 125% so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu thị trường tăng mạnh.
Campuchia đã xuất khẩu 175.959 tấn gạo trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 125% so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu thị trường tăng mạnh và các biện pháp hỗ trợ xúc tiến thị trường, khuyến khích xuất khẩu của chính phủ hướng tới mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2015.

Tổng thư ký Liên minh các nhà sản xuất và xuất khẩu gạo Campuchia Sung Saron cho biết các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hiện là những khách hàng lớn của Campuchia, chiếm 60% lượng gạo xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm nay của nước này.

Ngoài ra, một số nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Đông Á cũng là bạn hàng của Campuchia như Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc.

Trong thời gian qua, Chính phủ Campuchia đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu gạo như xây dựng thêm nhà máy xay xát, khuyến khích sự tham gia của tư nhân vào lĩnh vực xuất khẩu gạo, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thêm thị trường. Trong năm 2012, Campuchia đã xuất khẩu 205.717 tấn gạo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục