Campuchia xúc tiến lập ngân hàng xuất nhập khẩu

Các quan chức cấp cao Campuchia cho biết nước này đang xúc tiến thành lập ngân hàng xuất nhập khẩu đầu tiên với sự hỗ trợ của chính phủ nhằm đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực xuất khẩu.

Các quan chức cấp cao Campuchia cho biết nước này đang xúc tiến thành lập ngân hàng xuất nhập khẩu đầu tiên với sự hỗ trợ của chính phủ nhằm đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực xuất khẩu.

Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia, ông Mao Thora, cho biết ngân hàng xuất nhập khẩu Campuchia, tương tự mô hình Eximbank của Mỹ, tập trung vào các khoản vốn vay cho những công ty chuyên xuất khẩu của Campuchia, đặc biệt là lĩnh vực xuất khẩu gạo. Ngân hàng xuất nhập khẩu sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận những khoản tín dụng mà đa số các ngân hàng thương mại khác không thể cho vay vì nguy cơ rủi ro cao.

Ông Mao Thora nói: "Chúng tôi có thể lạc quan thông báo rằng ngân hàng xuất nhập khẩu của Campuchia sẽ sớm được khai trương". Ông cũng cho biết hiện chính phủ Campuchia đang chờ phản hồi từ phía Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), đối tác chính hỗ trợ Campuchia thành lập ngân hàng này.

Theo Bộ Thương mại Campuchia, khung pháp lý cần thiết cho dự án ngân hàng xuất nhập khẩu, đặc biệt là các điều luật điều chỉnh vấn đề bảo hiểm thương mại, đã được Quốc hội Campuchia thông qua từ năm 2007. Hiện nay, các quan chức Campuchia vẫn đang cân nhắc liệu sẽ để ngân hàng này hoạt động trực thuộc chính phủ, hoặc sẽ là một liên doanh giữa chính phủ với khu vực tư nhân.

Ông David Van cho biết UNDP đang vận động để Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đảm bảo các khoản tài trợ đặc biệt cho dự án này của chính phủ Campuchia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục