Campuchia yêu cầu Thái rút khỏi Preah Vihear

Campuchia yêu cầu Thái rút quân khỏi đền Preah Vihear

Ngày 21/12, ở Phnom Penh, ông Hor Namhong khẳng định Campuchia sẽ đàm phán để thúc đẩy Thái Lan rút quân khỏi khu Preah Vihear.

Ngày 21/12, tại Phnom Penh, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong khẳng định ngay sau khi tình hình chính trị Thái Lan trở lại ổn định, Campuchia sẽ đàm phán để thúc đẩy việc Thái Lan rút toàn bộ quân đội khỏi khu đất xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear, theo đúng phán quyết hôm 11/11 vừa qua của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Ông Hor Namhong nhấn mạnh nếu ngày 15/6/1962 được coi là một mốc lịch sử quan trọng khi ICJ ra phán quyết ngôi đền cổ Prech Vihear thuộc về Campuchia, thì ngày 11/11/2013 là một ngày lịch sử thứ hai của dân tộc Campuchia, đánh dấu việc chiến thắng Thái Lan trong cuộc đấu tranh pháp lý kéo dài hai năm, nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của Chính phủ và đội ngũ chuyên gia pháp lý.

Tuyên bố của ông Hor Namhong được đưa ra sau buổi vinh danh các chuyên gia pháp lý đại diện cho Campuchia tham gia tranh tụng tại ICJ trong vụ kiện với Thái Lan về vùng đất xung quanh ngôi đền Preah Vihear./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục