Campuchia yêu cầu tránh để người dân bị kích động

Campuchia yêu cầu các địa phương hướng dẫn dân bình tĩnh, không mắc lừa sự tuyên truyền, lôi kéo, phân biệt sự lựa chọn chính trị.
Bộ Nội vụ Campuchia ngày 10/8 đã yêu cầu chính quyền địa phương các cấp hướng dẫn người dân bình tĩnh, không mắc lừa sự tuyên truyền, lôi kéo, và phân biệt sự lựa chọn chính trị của người dân ở cơ sở, nhất là không tham gia các cuộc biểu tình không được phép của các cơ quan có thẩm quyền.

Trong một công văn gửi các thị trưởng, tỉnh trưởng trong cả nước, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng cho biết sau cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa V ngày 28/7 vừa qua, đã có kích động dẫn tới sự phân biệt chính trị và kích bác lẫn nhau giữa những người theo đảng phái này với những người theo đảng phái khác, đặc biệt có sự tuyên truyền vận động tham gia biểu tình làm ảnh hưởng đến an ninh, ổn định và trật tự xã hội.

[Campuchia triển khai quân ở thủ đô phòng bạo động]

Bộ trưởng Sar Kheng yêu cầu các tỉnh trưởng, thị trưởng phải chỉ thị cho các cấp quận, huyện và xã, phường tiếp tục hoạt động bình thường, tích cực đáp ứng mọi dịch vụ công cho người dân, giải quyết mọi mâu thuẫn trong nhân dân từ lúc mới phát sinh, tích cực điều tra mọi âm mưu gây rối, các hành động gây bạo lực, đồng thời bắt giữ và đưa ra xét xử những kẻ kích động.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa V dự định công bố ngày 10/8 đã bị hoãn lại. Trong khi đó, đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập tuyên bố sẽ biểu tình trên toàn quốc để phản đối kết quả bầu cử.

Ngày 10/8, đảng Giảm nghèo cũng tuyên bố sẽ tham gia biểu tình cùng với đảng CNRP sau khi cuộc biểu tình dự kiến diễn ra ngày 10/8 bị Bộ Nội vụ bác bỏ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục