Campuchia-Canada đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm và khủng bố

Campuchia và Canada nhất trí đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin tội phạm, hỗ trợ nghiệp vụ điều tra tội phạm và các tổ chức khủng bố.
Campuchia-Canada đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm và khủng bố ảnh 1Cảnh sát Campuchia. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Ngày 9/3, Campuchia và Canada đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin tội phạm, hỗ trợ nghiệp vụ điều tra tội phạm xuyên quốc gia và các tổ chức khủng bố.

Tại cuộc hội đàm ở thủ đô Phnom Penh giữa Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia, Đại tướng Neth Savoeun và ông Elcock, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Canada phụ trách vấn đề buôn bán người và di dân bất hợp pháp, hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi thông tin tội phạm liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia và khủng bố, đặc biệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng; đẩy mạnh hoạt động trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ giữa các đơn vị và sỹ quan cảnh sát cấp cao giữa hai nước.

Tướng Neth Savoeun và ông Eclock đánh giá cao kết quả hợp tác giữa lực lượng cảnh sát hai nước trong thời gian qua, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên biên giới và các tổ chức tội phạm khủng bố quốc tế.

Hai bên cũng nhất trí trong thời gian tới, Canada sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác, hỗ trợ cảnh sát Campuchia trong nghiệp vụ điều tra tội phạm.

Các lĩnh vực hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, các tổ chức khủng bố; thiết lập cơ sở pháp lý về hoạt động hợp tác giữa lực lượng cảnh sát hai nước và đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ giữa các đơn vị và lực lượng sỹ quan cảnh sát cao cấp.

Trong những năm qua, Campuchia đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tội phạm, đặc biệt tội phạm xuyên biên giới và khủng bố.

Cảnh sát Campuchia đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia như Australia, Mỹ, Canada, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)... trong công tác điều tra ngăn chặn các loại tội phạm buôn bán người, ma túy, lạm dụng tình dục, rửa tiền và khủng bố.

Canada đã giúp huấn luyện hơn 4.000 cảnh sát Campuchia về nghiệp vụ điều tra tội phạm và cung cấp các thiết bị máy tính, máy móc nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục