Campuchia-Lào hoàn thành 86% công tác phân định biên giới

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia ngày 19/8, đến nay, 2 nước hoàn thành 86% công tác phân định đường biên giới chung, cam kết sẽ hoàn tất sớm nhất có thể.
Campuchia-Lào hoàn thành 86% công tác phân định biên giới ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong. (Nguồn: blogspot.com)

THX đưa tin, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong ngày 19/8 thông báo đến nay, nước này và Lào đã hoàn thành 86% công tác phân định đường biên giới chung và cam kết sẽ hoàn tất công tác này sớm nhất có thể.

Trả lời báo giới sau cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong với Đại sứ Lào tại Phnom Penh Prasith Sayasith, ông Koy Kuong nói: "Đến nay, 2 nước đã dựng được 121/145 cột mốc biên giới."

Theo ông Koy Kuong, hai nước đã nhất trí đẩy mạnh tiến trình phân định biên giới và bày tỏ hy vọng 14% công tác phân định biên giới còn lại sẽ được hoàn tất sớm nhất có thể.

Ông còn nhấn mạnh rằng 2 bên mong muốn xây dựng một khu vực biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Campuchia có chung 540km đường biên giới với Lào ở phía Bắc và Đông Bắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục