Campuchia-Lào xúc tiến việc phân giới trên đường bộ

Chủ tịch Ủy ban biên giới Campuchia-Lào cho biết hai nước đã đạt được nhất trí về việc xây dựng 121 trong tổng số 145 cột mốc biên giới chung.

Quốc vụ khanh Campuchia Var Kim Hong, Chủ tịch Ủy ban biên giới Campuchia-Lào, cho biết hai nước đã đạt được nhất trí về việc xây dựng 121 trong tổng số 145 cột mốc biên giới chung.

Đây là kết quả cuộc họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp Campuchia-Lào, dưới sự chủ trì của Quốc vụ khanh Var Kim Hong và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Bunkiet Sangsomsat, diễn ra trong hai ngày 26-27/2 tại Phnom Penh.

Tại cuộc họp, hai bên cũng đã nhất trí thành lập nhóm công tác chung nhằm giám sát, tiến đến giải quyết các điểm mốc biên giới còn bất đồng giữa hai nước.

Hai nước cũng sẽ sớm tổ chức các nhóm công tác kiểm tra hoạt động phân định biên giới trên bộ nhằm triển khai trên thực địa các thỏa thuận trong phiên họp này.

Phiên họp gần đây nhất giữa Ủy ban chuyên trách vấn đề biên giới Campuchia và Lào bàn về vấn đề phân định biên giới giữa hai nước diễn ra năm 2003./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục